Phúc thẩm vụ Huỳnh Ngọc Sỹ : Đề nghị tăng mức án

Phúc thẩm vụ Huỳnh Ngọc Sỹ : Đề nghị tăng mức án
TPO - Sáng nay (16-3), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã mở trở  lại phiên tòa xét xử hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ và Lê Quả. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tăng mức án từ 5 tới 7 năm tù cho mỗi bị cáo.
Phúc thẩm vụ Huỳnh Ngọc Sỹ : Đề nghị tăng mức án ảnh 1
Hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sỹ và Lê Quả tại tòa sáng nay. Ảnh : Hữu Vinh

Hai nguyên đơn dân sự là Cty Quản lý nhà thành phố  và BQLDA đã có mặt theo triệu tập của Hội đồng xét xử (HĐXX). Trước đó, hai đại diện này đã vắng mặt và là một trong những lý do mà phía luật sư xin tòa tạm hoãn.

Vì lý do không đảm bảo sức khỏe hai bị cáo được phép ngồi trả lời HĐXX.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm  (ngày 24 và 25-9-2009), Viện KSND TPHCM truy tố hai ông Sỹ và Quả về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 điều 281 Bộ Luật hình sự (hình phạt quy định từ 10-15 năm tù).

Theo đó, công tố viên tại phiên toà đề nghị tòa xử phạt hai bị cáo mỗi người 5-6 năm tù. Song, HĐXX cấp sơ thẩm (TAND TPHCM) đã quyết định chuyển khung hình phạt của các bị cáo xuống khoản 1 điều 181 (mức hình phạt tối đa 5 năm tù) và ông Sỹ bị phạt 3 năm tù, còn ông Quả thì 2 năm tù.

Phúc thẩm vụ Huỳnh Ngọc Sỹ : Đề nghị tăng mức án ảnh 2
Toàn cảnh phiên xét xử sáng nay. Ảnh : Hữu Vinh

Không đồng ý  với bản án, phía cơ quan công tố đã có  kháng nghị lên cấp phúc thẩm đề nghị xem xét tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo, với lý do, phía toà sơ thẩm đã chuyển xuống khung hình phạt nhẹ hơn và áp dụng mức  án 2-3 năm tù cho các bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội. Đồng thời, hai ông Hỳnh Ngọc Sỹ và Lê Quả cũng có kháng cáo xin hưởng án treo.

Khi phiên toà  phúc thẩm mở vào ngày 8-2 vừa qua, luật sư của bị cáo Sỹ đã đề nghị tạm hoãn phiên toà. Theo luật sư, phía Viện kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo vì cho rằng họ đã gây thiệt hại tài sản nhà nước nghiêm trọng.

Thế nhưng tại phiên xử lần đó, HĐXX đã không triệu tập nguyên đơn dân sự là BQLDA đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TPHCM cùng với người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là Cty Quản lý và kinh doanh nhà thành phố, nên không đảm bảo việc xác định thiệt hại và tính nghiêm trọng của vụ án như kháng nghị của phía Viện. Đồng thời, ông Sỹ cũng có đề nghị được tạm hoãn phiên xử vì sức khoẻ của mình không đảm bảo và công tố viên tại tòa cũng đồng ý với đề nghị này.

Được biết, sau khi nhận được quyết định khởi tố của Viện KSND tối cao về tội “Nhận hối lộ”, ông đã Sỹ bị huyết áp cao, không thể ngủ được. Do đó, HĐXX đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa.

Bác kháng cáo, tăng hình phạt lên 5-7 năm tù

Cuối buổi sáng nay, công tố viên viện kiểm soát phúc thẩm đã đề nghị HĐXX bác kháng cáo của hai bị cáo, chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt hai bị cáo của VKS ND TP HCM.

Theo Công tố viên, những tình tiết để xét giảm án cho hai bị cao này như: công trạng, gia đình có công với cách mạng đã được cấp sơ thẩm xem xét nên hội đồng xét xử cần xem xét các tình tiết này ở khung hình phạt kế tiếp.

Từ đó, vị đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tăng mức án từ 5 tới 7 năm tù cho mỗi bị cáo thì mới tương xứng và phù hợp với các quy định.

Chiều nay tòa tiếp tục với phần tranh luận giữa đại diện VKS và Luật sư của các bị cáo.

>> Tiếp tục cập nhật...

MỚI - NÓNG