Phượng “râu” nghẹn ngào xin toà giảm án cho những người làm thuê

Các bị cáo trong vụ án
Các bị cáo trong vụ án
TPO - Chiều nay, vị đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông giữ quyền công tố tại Toà đã đọc bản luận tội, qua đó đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên các mức án đối với các bị cáo các phạm tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa – Nhận hối lộ”.

Theo đó, bị cáo Phan Hữu Phượng (SN 1968, tức Phượng “râu”) bị đề nghị ở 2 tội đưa hối lộ và Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản mức án từ 6 đến 8 năm tù; Nguyễn Thanh Kiệt – Giám đốc Cty Thảo Trúc (huyện Cư Jút) ở 2 tội danh nói trên: từ 9 đến 11 năm tù; Nguyễn Hoàng Trang (người công ty Thảo Trúc) từ 5,5 đến 6,5 năm tù. Lê Quang Thái (cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông) từ 7 – 8 năm tù về các tội: Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Lợi (cán bộ Công ty lâm nghiệp Đắk Wil) từ 3 - 4 năm về tội Nhận hối lộ… Thấp nhất trong vụ án này là những người làm thuê đề nghị được hưởng án treo.

Phượng “râu” nghẹn ngào xin toà giảm án cho những người làm thuê ảnh 1 Bị cáo Bùi Văn Khang nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Buôn Đôn

Đối với bị cáo Bùi Văn Khang (nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) khi được nói lời sau cùng đã nghẹn ngào trước HĐXX, đồng thời cho biết sau khi bị tạm giam 5 tháng để phục vụ cho công tác điều tra, trở về nhà thì vợ li hôn. Gia đình ly tán. Quá trình công tác cũng có nhiều thành tích được ghi nhận, nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ mức hình phạt.

Phượng “râu” nghẹn ngào xin toà giảm án cho những người làm thuê ảnh 2Phượng "râu" nói lời sau cùng trước khi Toà tuyên án

Đối với Phượng “râu” khi được nói lời sau cùng, cũng nghẹn ngào xin HĐXX giảm nhẹ mức án cho những người làm thuê, vì họ là những người có hoàn cảnh rất khó khăn. Phượng "râu" cũng xin được trả lại số gỗ hợp pháp mà cơ quan điều tra đang tạm giữ…

Phượng “râu” nghẹn ngào xin toà giảm án cho những người làm thuê ảnh 3Bị cáo Lê Quang Thái  trước tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, lợi dụng việc vận chuyển gỗ mua đấu giá, Phan Hữu Phượng, Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú tại TP Cần Thơ) bàn bạc với nhau, tổ chức khai thác và mua thêm gỗ bất hợp pháp tại khu vực Vườn quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Số gỗ này sẽ được vận chuyển cùng với gỗ trúng đấu giá về huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) để tiêu thụ.

Phượng “râu” nghẹn ngào xin toà giảm án cho những người làm thuê ảnh 4Toàn cảnh phiên xét xử

Để vận chuyển được gần 1.000m3 gỗ không hợp pháp về huyện Cư Jút tiêu thụ, Phan Hữu Phượng cùng “đàn em”, Nguyễn Thanh Kiệt và người của Công ty Thảo Trúc đã đưa hàng triệu đồng cho cán bộ Kiểm lâm huyện Buôn Đôn; Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn; Cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil…

Dự kiến, sáng ngày mai (ngày 18/9) TAND tỉnh Đắk Nông sẽ tuyên án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.