Quá trình công tác của Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm. Ảnh: Trọng Hải
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm. Ảnh: Trọng Hải
TPO - Đại tướng Tô Lâm từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Tổng cục An ninh. Sau nhiều năm công tác, ông được bổ nhiệm các chức vụ Thứ trưởng, Bộ trưởng Công an.

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăng cấp bậc hàm, quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với hai đồng chí sĩ quan cao cấp của Công an và Quân đội.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm (sinh năm 1957), quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai Đại tá Tô Quyền (1929-1996), cựu Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh Sát Giao thông và Cục V26.

Sau khi tốt nghiệp, ông Tô Lâm phục vụ trong ngành an ninh và trải qua nhiều vị trí công tác.

Ngày 22/8/1981, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 2007, ông giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, hàm Thiếu tướng. Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, hàm Trung tướng.

Ngày 12/8/2010, ông Tô Lâm được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2011, ông dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 16/9/2014, ông được Chủ tịch nước thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ngày 22/10/2015, ông được phong học hàm Giáo sư ngành Khoa học An ninh.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Tháng 7/2016: Tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Bắc Ninh gồm có thị xã Từ Sơn và các huyện: Tiên Du, Yên Phong.

Ngày 30/7/2016: ông được phân công giữ chức Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 27/4/2016: ông được bổ nhiệm kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.