Quái phụ mắc tật trộm đồ người khác

Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Dù được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ nhưng Hạnh vẫn “chứng nào tật nấy”, trà trộn vào các cửa hàng bán điện thoại, máy tính để trộm cắp.   

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1988, trú tại tổ 7, cụm 2, Phúc Xá, Ba Đình (Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Dù bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và cho tại ngoại theo chính sách khoan hồng của pháp luật do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng song Hạnh vẫn “chứng nào tật nấy”.

Hạnh vào các cửa hàng bán điện thoại, máy tính giả vờ hỏi mua hàng, lợi dụng sơ hở “chôm” tài sản gồm: điện thoại, máy tính xách tay, tiền… 

Trong thời gian được tại ngoại đến thời điểm bị bắt, Hạnh đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản, tổng trị giá tài sản mà thị trộm cắp được lên tới gần 90 triệu đồng.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG