'Quái xế' bị truy đuổi làm hai người nhập viện

'Quái xế' bị truy đuổi làm hai người nhập viện
TP - Sáng 22-7, Trần Văn Viên (18 tuổi, ở xã Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển xe máy chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 37 (đoạn qua xã Bích Sơn, Việt Yên). Bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Viên tăng ga chạy trốn.
Mẹ con chị Hương tại BV Bắc Giang
Mẹ con chị Hương tại BV Bắc Giang.
 

Theo lời kể của Viên, lập tức một CSGT huyện Việt Yên dùng xe máy đuổi theo, đạp vào người Viên khiến anh ta ngã xuống đường. Đúng lúc này, ông Trần Văn Thanh (SN 1964) đi xe máy chở con gái Trần Thị Hương và cháu ngoại Nguyễn Thị Mai Lan (8 tháng tuổi) đi ngang qua, va vào người Viên, cùng ngã ra đường.

Hậu quả, ông Thanh bị gãy chân, cháu Lan phải đi cấp cứu tại bệnh viện với nhiều vết bầm tím, chảy máu ở tai. Chị Hương và Viên bị xây xát nhẹ.

Tiếp xúc với PV Tiền Phong, chị Hương và một số người dân xã Bích Sơn xác nhận sự việc diễn biến đúng như trên. Họ còn cho biết thêm, sau đó người CSGT trên bỏ đi, để lại hiện trường vụ việc, cũng không lập biên bản vi phạm đối với Viên.

PV liên hệ qua điện thoại với Trưởng Công an huyện Việt Yên Lê Văn Dũng, được ông Dũng cho biết: Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường, đưa người tai nạn đi bệnh viện, vụ việc đã được giải quyết “đâu vào đấy”. Tuy nhiên, ông Dũng phủ nhận việc CSGT đạp vào người anh Viên. Theo ông Dũng, nguyên nhân vụ tai nạn do Viên lạng lách đánh võng, va vào xe ông Thanh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG