Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi

TPO - Ngày 31/1, lực lượng cảnh sát vẫn khẩn trương bao vây, truy bắt đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn - người đã dùng súng AK bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi cách đây 2 hôm.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, ngoài lực lượng cảnh sát của Bộ Công an, Công an TPHCM, hiện có thêm lực lượng của quân đội xuống hiện trường ở khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An (huyện Củ Chi) để phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, người xả súng bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi hôm 29/1.

Trưa 31/1, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tiền Phong, trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TPHCM cho biết, đã báo cáo đầy đủ với lãnh đạo cấp trên và công tác điều tra truy bắt đối tượng vẫn đang khẩn trương.

Theo trung tướng Lê Đông Phong, hiện các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng công an vẫn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, đồng thời phối hợp với các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành để truy bắt đối tượng cho bằng được.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi ảnh 1 Hôm 30/1, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong ở hiện trường chỉ đạo vây bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn bắn chết 4 người ở huyện Củ Chi, ngày hôm qua (30/1), Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã phát 250 tờ rơi nhận diện nghi can và yêu cầu người dân phát hiện thì thông báo cho cơ quan chức năng.

Tối 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi ảnh 2 Lực lượng cảnh sát chốt chặn nhiều vòng vây.

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.

Quân đội hỗ trợ vây bắt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi ảnh 3  Đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Để nhanh chóng, kịp thời truy bắt đối tượng, Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM - Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.