Quận Hoàn Kiếm cách ly 17 người trên chuyến bay VN0054

Lực lượng chức năng khử trùng, tiêu độc hàng loạt khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Lực lượng chức năng khử trùng, tiêu độc hàng loạt khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
TPO - Ngày 10/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã hoàn thiện các phương án cách ly 17 người trên chuyến bay VN0054 đang sinh hoạt trên địa bàn.

Theo kết quả rà soát, trong số khách trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3/2020, có 60 người xuất hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Số người này từng lưu trú ở 4 khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tại các phố Ngô Quyền, Lý Đạo Thành, Nguyễn Quang Bích, Hàng Gai. Tính tới thời điểm hiện tại, còn 17/60 người đang lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và đã được cơ quan chức năng cách ly tại 3 cơ sở y tế, 13 khách sạn và 1 nhà dân.

Hiện, quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn bộ 4 khách sạn kể trên. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 199 người từng tiếp xúc với số khách nước ngoài kể trên. Đồng thời, xây dựng phương án cách ly cho 158 người trong diện phái cách ly, bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia tại 40 điểm cách ly trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai lực lượng phòng chống tội phạm lợi dụng dịch bệnh để tuyên truyền kích động, hoạt động phạm tội. Nắm tình hình để kịp thời phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân… kinh doanh bán khẩu trang, thuốc phòng chống dịch, hàng tiêu dùng quá giá quy định nhằm trục lợi.

Chuyến bay VN0054, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài 4h30 ngày 02/3/2020 trong đó có 201 hành khách (26 người Việt Nam và 175 người nước ngoài); Khoang hạng C có 21 hành khách (02 người Việt, 19 người nước ngoài), 180 khách ngồi ở các khoang còn lại.

Đây là chuyến bay được phát hiện có 2 người Việt Nam và 10 người nước ngoài mắc Covid-19.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.