Quán karaoke 'kiêm' động mại dâm

Động mại dâm núp bóng nhà nghỉ, karaoke
Động mại dâm núp bóng nhà nghỉ, karaoke
Động mại dâm của "tú bà" 45 tuổi được thiết kế với 8 phòng và 3 phòng karaoke, cổng ngõ khép kín, quây tường rào và cửa thoát phía sau để hoạt động mua, bán dâm được an toàn.

Khoảng 20h15 ngày 14/12, 3 mũi trinh sát công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ập vào nhà nghỉ, karaoke do Nguyễn Thị Công (45 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh) làm chủ, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Đây là động mại dâm hoạt động lén lút, tinh vi gây nhức nhối dư luận địa phương suốt thời gian qua.

Động mại dâm này được xây dựng kiên cố, thiết kế 8 phòng và 3 phòng karaoke. Để hoạt động mua bán dâm diễn ra an toàn, chủ quán xây tường rào, cổng ngõ khép kín, chỉ người phục vụ và khách mua dâm mới được vào.

Ngoài ra, “tú bà” Công còn xây một cửa thoát ở phía sau đề phòng bị động. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn trong tụ điểm mại dâm trá hình và tinh vi này đều không qua mắt được lực lượng công an.

Theo khai nhận của các gái bán dâm, mỗi lần phục vụ khách từ A – Z, giá cả do khách thỏa thuận với chủ nhà nghỉ. Sau khi phục vụ khách, các gái bán dâm chỉ được nhận lại từ 100 – 200.000 đồng, tùy theo thỏa thuận. Ở đây còn có quy định là gái bán dâm phải biết “chiều khách”, nếu để khách phật ý sẽ bị bà chủ trừ tiền.

Theo hồ sơ của Đồn Công an Khu kinh tế Dung Quất, năm 2009, Công mở dịch vụ karaoke và nhà nghỉ Thanh Bình tại Dung Quất nhưng đã bị cơ quan công an xử lý, buộc đóng cửa vì không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Gần đây, khu nhà nghỉ - quán karaoke do người phụ nữ này làm chủ cũng đã bị cơ quan chức năng huyện Bình Sơn xử phạt 10 triệu đồng về hành vi kinh doanh không phép nhưng Công vẫn bất chấp pháp luật, tổ chức hoạt động mại dâm trá hình.

Theo Trần Văn

Theo Báo An Ninh Thủ Đô
MỚI - NÓNG