Quan lộ và cú “ngã ngựa” của Trịnh Xuân Thanh

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT, PVC
Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT, PVC
TPO - Ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan điều tra – Bộ Công an đầu thú. Cùng nhìn lại hành trình thăng tiến và cú "ngã ngựa" của bị can bị truy nã quốc tế này.

Để thua lỗ hàng nghìn tỷ

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông này cùng các đồng phạm Vũ Đức Thuận (nguyên Uỷ viên HĐQT, cựu Tổng GĐ PVC) và 3 thuộc cấp Nguyễn Mạnh Tiến (Phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên Phó tổng giám đốc), Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng) đã để Cty này thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng.

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên; đồng thời ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét 4 bị can: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng, Phạm Tiến Đạt.

Cùng ngày, Bộ Công an khởi tố Trịnh Xuân Thanh với cùng tội danh. Xác định Thanh bỏ trốn, ngày 16/9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an chính thức phát thông báo truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế bị can này.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Đỗ Văn Hồng (SN 1967, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty PVC- KB), Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1966, nguyên Phó TGĐ PVC), cùng về tội Cố ý làm trái...

Khởi tố thêm tội tham ô

Ngày 15/3/2017, sau khi xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Hà Nội công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC về hành vi “Tham ô tài sản”, theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên TGĐ; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT cùng công tác tại Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land); Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do); Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Cty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Thái Kiều Hương, Phó TGĐ Cty CP đầu tư Vietsan cùng bị khởi tố về tội danh “Tham ô tài sản”.

Bị can Trịnh Xuân Thanh

Sinh năm: 1956, quê quán: Đông Anh, TP Hà Nội.

-Trình độ: Tốt nghiệp đại học Kiến Trúc.

-Năm 2007, làm Phó TGĐ Cty CP Xây lắp dầu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

-Năm 2009 được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT PVC.

-Năm 2013 PVC rơi vào tình trạng thua lỗ trầm trọng.

-Năm 2014 được bổ nhiệm Vụ trưởng Ban Đổi mới doanh nghiệp, Bộ Công thương.

-Năm 2015 được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, được bẩu vào Ban chấp hành Tỉnh uỷ Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

-Ngày 9/6/2016, trúng cử đại biểu Quốc hội.

-Tháng 6/2016, dư luận phát hiện ông Thanh dùng xe Lexus tư nhân gắn biển số xanh 95A-0699 trị giá gần 6 tỷ đồng.

-Ngày 15/6/2016, Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu tỉnh Hậu Giang tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó chủ tịnh UBND tỉnh này.

-Ngày 16/6/2016, ông Trịnh Xuân Thanh có đơn xin vắng họp HĐND tỉnh đồng thời nộp đơn xin không tái cử Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

-Tháng 7/2016, Hội đồng bầu cứ quốc gia xem xét tư cách đại biểu Quốc hội theo đó, ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tư cách làm đại biểu Quốc hội.

-Ngày 13/7/2016, Đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra T.Ư vào Hậu Giang công bố sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh.

-Tháng 8/2016, ông Trịnh Xuân Thanh xin nghỉ phép để trị bệnh guot, đồng thời có đơn xin ra khỏi Đảng.

-Ngày 8/9/2016, Ban Bí thư quyết định khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng.

Ban Bí thư sau đó đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh. 

-Ngày 9/9/2016, Tỉnh uỷ Hậu Giang gửi thư triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh có mặt tại Hậu Hiang vào ngày 13/9, để giải quyết các công việc liên quan.

-Ngày 16/9/2016, Bộ Công an phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế bị can Trịnh Xuân Thanh.

-Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh đến đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

MỚI - NÓNG