Quân nhân cướp ngân hàng rồi tự sát do nợ nần đầm đìa

Ảnh hiện trường vụ cướp.
Ảnh hiện trường vụ cướp.
TPO - Theo nội dung bức thư tuyệt mệnh, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng do nợ một khoản tiền lớn của công ty xăng dầu và tiền nợ vay ngân hàng...

Ngày 29/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Văn Út – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi can trong vụ cướp Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Phú (Long Hồ, Vĩnh Long) ngày 27/9 là một quân nhân thuộc Quân khu 9.  Sau 2 ngày truy tìm nghi phạm, chiều 29/9 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định đối tượng đã tự sát.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là N.V.K (42 tuổi), nguyên là thượng uý quân đội. Cơ quan cảnh sát điều tra tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nghi phạm K. để lại. Theo nội dung thư, nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng là do nợ một khoản tiền lớn của công ty xăng dầu và tiền nợ vay ngân hàng...

Trước đó, chiều 27/9, thủ phạm đội nón bảo hiểm, đeo găng tay, che kín mặt đẩy cửa vào Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Phú dùng súng uy hiếp các nhân viên, cướp hơn 207 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy hiệu Honda AirBlade. 

Ông Lê Văn Út – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do K. là quân nhân nên cơ quan điều tra đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Quân Khu 9 xử lý.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.