Quảng Bình: Truy quét tận gốc lâm tặc để làm sạch rừng

Rừng Quảng Bình đang bị tàn phá
Rừng Quảng Bình đang bị tàn phá
TP - Tại cuộc làm việc sáng 30-7 với Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xung quanh vụ lâm tặc bắt cóc 3 Kiểm lâm viên đòi tiền chuộc hôm 28-7, Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Bình ông Phạm Hồng Thái khẳng định: Phải làm sạch rừng bằng việc truy quét lâm tặc tận gốc.

> Kẻ cầm đầu vụ lâm tặc bắt cóc kiểm lâm ra đầu thú

Rừng Quảng Bình đang bị tàn phá
Rừng Quảng Bình đang bị tàn phá.
 

Theo ông Phạm Hồng Thái, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng và chưa có tiền lệ nói trên, nguyên nhân chính là do tổ công tác đã làm việc (đi tuần rừng) thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể, tổ công tác chưa có phương án cụ thể đối phó với các trường hợp bất trắc khi làm nhiệm vụ ở trong rừng, cũng như không hề có một loại công cụ hỗ trợ nào trong tay khi sự việc xảy ra.

Ông Thái cũng cho biết, kể từ khi Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng được chuyển về dưới sự quản lí của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hầu như lực lượng Kiểm lâm ở đây không hề được trang cấp một loại công cụ hỗ trợ nào. 125 KLV ở đây, đang giữ rừng bằng tay không.

Theo kế hoạch, tới đây lãnh đạo vườn và Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng phải lên một danh sách chi tiết về những loại vũ khí và công cụ hỗ trợ cần thiết để lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình xem xét. Dự kiến, mỗi trạm Kiểm lâm sẽ được trang cấp 2 khẩu AK, 2 khẩu K54, roi điện, bình xịt.

Tin từ Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết: Qua thông tin của gia đình của các đối tượng, ngày 31-7 sẽ có 2 đối tượng nữa trong vụ bắt cóc 3 KLV ra đầu thú. Như vậy, nhóm người bắt cóc KLV đòi chuộc 25 triệu đồng có tất cả 6 tên.

Theo nhận định, hiện các đối tượng đang lẩn trốn trong rừng và có sự liên hệ hàng ngày với gia đình. Việc Trần Xuân Lành là trưởng nhóm ra đầu thú sẽ có tác dụng đối với những đối tượng còn lại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG