Quảng Ngãi: Lừa đảo bằng thủ đoạn mê tín

Quảng Ngãi: Lừa đảo bằng thủ đoạn mê tín
TP - Công an huyện Sơn Hà vừa khám phá thành công vụ lừa đảo bằng thủ đoạn lợi dụng mê tín dị đoan tại xóm Làng Chanh (thôn Làng Rí, xã Sơn Giang). Chủ mưu chính trong vụ này là bà Đinh Thị Miết (còn gọi là Giá Hè), sinh năm 1959, ở thôn Bồ Nung, xã Sơn Linh.

Từ tháng 2/2005 đến năm 2007, bà Miết cùng các ông Đinh Mắt, Đinh Vì…  dùng các túi ni lông đựng các loại xương của gia súc, gia cầm chôn ở vườn, ruộng của những gia đình có người bị bệnh rồi tung tin có người hại bằng việc chôn thuốc trong vườn nhà, tiếp đó mai mối gia đình đó đến bà Miết xem và chỉ nơi có đồ vật hốt lên mới khỏi.

Với thủ đoạn đó bọn chúng đã chôn 38 túi đồ và thực hiện lừa đảo với số tiền gần 7 triệu đồng, gây hoang mang cho người dân địa phương. Hiện, Công an huyện Sơn Hà đang tiếp tục thụ lý vụ việc. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.