Quảng Ninh: Bắt hung thủ chém chết lái xe khách

Quảng Ninh: Bắt hung thủ chém chết lái xe khách
Ngày 14/8, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hà Văn Dân, SN 1975, trú tại Nam Khê (thị xã  Uông Bí, Quảng Ninh) về tội giết người.

Ngày 11/8, đối tượng Hà Văn Dân, kẻ gây ra cái chết của anh Phạm Văn Cường, lái xe khách tuyến Hà Nội - Móng Cái, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp sau 2 ngày lẩn trốn.

Trước đó, 23 giờ 30 phút ngày 9/8, chiếc xe khách mang BKS 29S-9869 chạy theo hướng từ Hà Nội đi Móng Cái (Quảng Ninh), khi qua địa phận thuộc khu vực phường Yên Thanh (thị xã Uông Bí) thì gặp tổ công tác của Kiểm lâm thị xã Uông Bí phối hợp với Kiểm lâm huyện Yên Hưng và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh ra tín hiệu dừng xe.

Lái xe là anh Phạm Văn Cường (SN 1970, trú tại phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa mở cửa xuống xe thì bị Hà Văn Dân dùng dao chém chết.

Theo những khai nhận ban đầu của Hà Văn Dân tại cơ quan công an, 23 giờ ngày 9/8, sau khi uống rượu tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) về, Dân gặp người quen là Phạm Thành Chung.

Thông qua Chung, Dân nghe được thông tin có xe chở động vật hoang dã sắp bị kiểm lâm kiểm tra. Biết Chung được kiểm lâm nhờ đi trông hộ xe, Dân đã "hăng hái" xin đi theo. Khi đi, Dân cầm theo một con dao.

Lúc ô tô khách BKS 29S-9869 dừng lại, Dân đứng ở cửa lên xuống phía sau xe thì có phụ xe cầm gậy sắt xuống hô cướp và xông vào lực lượng kiểm lâm.

Dân cầm dao chạy về phía cửa lái xe lên xuống và nghe thấy lái xe bảo:  "Kiểm tra cái gì?". Trong lúc người lái xe bước từ trên xe xuống đất thì Dân cầm dao đe dọa rồi chém lái xe, gây ra cái chết của anh Phạm Văn Cường.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi giết người của Dân và một số nội dung khác liên quan trong vụ án này.

MỚI - NÓNG