Quảng Ninh: Phát hiện một vụ chôn vịt giả

Quảng Ninh: Phát hiện một vụ chôn vịt giả
Qua đơn tố cáo của người dân, cơ quan chức năng huyện Yên Hưng, Quảng Ninh vừa phát hiện một vụ chôn vịt giả tại xã Liên Vị nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Quảng Ninh: Phát hiện một vụ chôn vịt giả ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngày 1/2, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND huyện Yên Hưng, Quảng Ninh Lê Xuân Tặng cho biết như vậy.

Theo thông tin ban đầu, được sự tiếp tay của cán bộ xã Liên Vị, 16 hộ gia đình đã khai khống một số lượng lớn tới gần 16 tấn vịt đẻ, trong khi đó 1kg vịt đẻ được hỗ trợ đền bù tiêu hủy là 20.000 đồng. Để trót lọt, các hộ dân phải lót tay cho cán bộ xã 50% số tiền nhận được.

Ông Tặng cho biết sau khi nhận được đơn thư tố cáo có cơ sở, huyện đã kịp thời cho phong tỏa số tiền nhà nước hỗ trợ đền bù tiêu hủy gia cầm của xã Liên Vị, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ các hành vi sai trái của các cán bộ địa phương.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.