Quảng Ninh tiêu hủy hàng giả lớn nhất từ trước đến nay

Quảng Ninh tiêu hủy hàng giả lớn nhất từ trước đến nay
Ngày 14/12, tại sân cảng khách Hòn Gai, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêu hủy hàng giả do các đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh thu giữ trong năm 2007, số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Số lượng hàng giả bao gồm trên 3.000 mũ bảo hiểm, gần 4.000 máy tính casino, gần 10.000 hộp mỹ phẩm, 6.000 bao thuốc lá ngoại, gần 2.000 phụ tùng xe máy, trên 400 chiếc bàn là, hàng trăm thiết bị vệ sinh, quần áo, rượu, thực phẩm... Trong số hàng bị tiêu hủy còn có gần 40.000 đồ chơi bạo lực, 5.000 đĩa VCD, pháo nổ các loại và tân dược...

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, nhất là vào dịp cuối năm để phòng chống buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả. Chi cục cũng xây dựng các tủ trưng bày hàng giả, hàng nhái tại các chợ và trung tâm thương mại lớn trên địa bàn để nhân dân chủ động phân biệt hàng thật, hàng giả.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.