Quật ngã công an rồi cầm dao đe dọa

Thấy công an viên can ngăn đám ẩu đả mình đang tham gia, Diêng quật ngã anh này và cầm dao dọa đánh.

Ngày 16/2, công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Diêng (28 tuổi, trú xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khoảng 17h ngày 9/2, biết tin em họ bị trai làng đánh tại khu vực xã Quyết Thắng, Diêng xách dao đến “giải quyết”. Công an viên Phan Văn Dũng (39 tuổi) được giao nhiệm vụ xuống hiện trường xử lý vụ xô xát, ẩu đả.

Thấy nhiều người đang tập trung tại đó, anh Dũng yêu cầu giải tán thì bất ngờ bị Diêng lao đến ôm, quật ngã xuống đất. Hắn ta lớn tiếng lăng mạ, chửi bới “công an viên à, công an tao cũng đánh” và cầm dao dọa anh Dũng.

Sau khi được can ngăn, Diêng bỏ về nhà. Tại cơ quan điều tra, hắn đã thừa nhận hành vi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.