Quên chốt cửa ô tô, nữ tài xế bị trộm 30 triệu đồng

Đối tượng Long (giữa) khai, trộm chiếc ví từ 1 xe ô tô 4 chỗ đỗ ở cổng siêu thị Metro Thăng Long.
Đối tượng Long (giữa) khai, trộm chiếc ví từ 1 xe ô tô 4 chỗ đỗ ở cổng siêu thị Metro Thăng Long.
Sau khi mua sắm trong siêu thị, chị Oanh ra mở cốp sau xe để cất đồ đạc nhưng sơ suất để ví trên ghế lái mà không khóa chốt cửa rồi đi ra phía sau liền bị trộm tài sản.

Chiều 6/2, tổ công tác Y11/141 (do Thượng úy CSGT Trịnh Hữu Dũng làm tổ trưởng) khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy Dream BKS 29N9-3417, không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Thấy cảnh sát, người đàn ông này nhanh chóng điều khiển xe máy quay đầu, đi ngược chiều nhằm thoát khỏi chốt kiểm tra, tuy nhiên, vẫn bị tổ CSCĐ cùng các trinh sát nhanh chóng dàn đội hình, bủa vây, chặn giữ.

Tại thời điểm dừng xe, các cán bộ của tổ công tác phát hiện trên tay người đàn ông này vẫn đang cầm 1 chiếc ví nữ, màu đỏ. Qua kiểm tra, bên trong ví có gần 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ mang tên Dương Hải Oanh.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Đặng Thái Long (50 tuổi), trú tại quận Đống Đa, đã có 1 tiền án về ma túy, hiện đang hành nghề xe ôm. Long thừa nhận vừa trộm chiếc ví này trong 1 chiếc ô tô 4 chỗ ở cổng siêu thị Metro Thăng Long.

Tại công an phường Cổ Nhuế 1, đối tượng Long khai nhận, khi vào siêu thị để chở khách, ông ta thấy chiếc ví để trong xe không có người nên đã mở cửa lấy trộm.

Nhận được thông báo của cơ quan chức năng, nữ tài xế Dương Hải Oanh (35 tuổi, ở Hàng Bông, Hoàn Kiếm) nhanh chóng có mặt tại trụ sở công an phường. Chi Oanh kể lại, sau khi mua sắm trong siêu thị, chị ra mở cốp sau xe để cất đồ đạc. Do sơ suất nên chị Oanh để ví trên ghế lái mà không khóa chốt cửa rồi đi ra phía sau và bị xe ôm 50 tuổi thừa cơ lấy trộm tài sản.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo VOV Giao Thông
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.