Quên khóa cửa bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm két sắt

Nguyễn Văn Yên và Lê Thanh Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Văn Yên và Lê Thanh Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Lợi dụng lúc gia đình chị Thảo sang nhà hàng xóm chơi, ba kẻ gian đột nhập vào nhà trộm két sắt có 90 triệu đồng. Cảnh sát đã bắt giữ được hai nghi can.

Ngày 8/5, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang tạm giữ Nguyễn Văn Yên (31 tuổi, ở xã Hải Bình) và Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, ở thị trấn Tĩnh Gia) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 4/5, Yên và Tuấn theo dõi thấy gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (44 tuổi, ở xã Hải Bình) sang nhà hàng xóm chơi mà không khóa cửa.

Hai kẻ này đã cùng Nguyễn Văn Lâu (28 tuổi, ở xã Ninh Hải) đột nhập vào nhà chị Thảo trộm cắp 1 két sắt, bên trong có 90 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác.

Sau 3 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Tĩnh Gia bắt giữ Yên và Tuấn, thu hồi chiếc két sắt cùng nhiều giấy tờ. Riêng Nguyễn Văn Lâu đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan công an, Yên và Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Cảnh sát đang truy bắt nghi can còn lại.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG