Quét vét 'cò' hộ chiếu

Quét vét 'cò' hộ chiếu
TP - Công an Hà Nội từng nhiều lần ra quân xử lý tình trạng cò mồi tại các điểm làm hộ chiếu, xử lý nhiều đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân cộng với tâm lý muốn làm nhanh, nên một số “cò” vẫn còn hoạt động.

Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Mạnh Tú, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72) - Công an Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt để giải quyết tình trạng cò mồi, chèo kéo người dân. Trong tháng 7/2015, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa) bắt quả tang, xử lý 4 đối tượng “cò mồi” chèo kéo, lừa gạt những người đến làm thủ tục. Đơn vị cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự để giải quyết vấn nạn “cò mồi”.

Có mặt tại phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72), Công an Hà Nội ngày 7/10, phóng viên ghi nhận được một số đối tượng có dấu hiệu gạ gẫm người đến giải quyết các thủ tục ở đây, khoe khoang có thể làm nhanh CMND, hộ chiếu để nhận thù lao. Khi phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo PA72 về một số đối tượng nghi vấn, phóng viên được cho biết đây là những đối tượng lạ mặt mới xuất hiện, PA72 sẽ phối hợp với công an phường sở tại để nhanh chóng xác minh, xử lý dứt điểm.

Đại tá Lê Mạnh Tú cho biết thêm: “Hiện nay nếu làm thủ tục qua mạng online, người dân chỉ cần đến trụ sở phòng một lần để xác thực thông tin. Khi có hộ chiếu, Cty chuyển phát nhanh sẽ đưa về tận nhà cho người dân và thời gian cũng có thể được rút ngắn hơn so với việc làm thủ tục thông thường”. Đại tá Lê Mạnh Tú khuyến cáo, người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh mất tiền oan cho những đối tượng “cò”.

MỚI - NÓNG