'Quý bà' thua bạc bị chủ nợ nhốt trong nhà kho

'Quý bà' thua bạc bị chủ nợ nhốt trong nhà kho
Không trả được 40 triệu đồng do thua đánh xóc đĩa trên Internet, bà Bùi bị mẹ con chủ sòng bạc bắt giam trong nhà kho và gây áp lực để gia đình mang tiền đến chuộc.

Theo điều tra của Công an Lâm Đồng, sáng 1/2, bà Bùi (43 tuổi) gọi xe ôm chở tới nhà thiếu nữ 19 tuổi tên Ngô ở đường Chi Lăng (phường 9, thành phố Đà Lạt) đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên mạng Internet.

Sau gần nửa giờ chơi, bà Bùi thua gần 60 triệu đồng nhưng dồn tất cả tiền mang theo chỉ trả được hơn 17 triệu. Khi con bạc không thể trả số còn lại, bỏ qua những lời van xin, Ngô lôi bà Bùi nhốt trong kho chứa đồ của gia đình. Cô gái này cùng mẹ liên tục gây áp lực, buộc bà Bùi gọi cho người thân mang tiền tới trả mới thả. 

Nhận 4,5 triệu đồng từ một người bạn của bà Bùi mang tới nhưng mẹ con Ngô vẫn không thả người. Tối hôm đó, cô gái 19 tuổi yêu cầu "con tin" ký vào giấy vay nợ làm ăn và phải trả trong 4 ngày. Theo cảnh sát, sợ bị đánh nên bà Bùi tháo chạy vào một căn phòng trong nhà Ngô, chốt cửa. Đến sáng hôm sau, mẹ con chủ nhà mở được cửa, tiếp tục "áp giải" bà Bùi về nhốt ở nhà kho.

Nhận trình báo của gia đình nạn nhân, tối 2/2 cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng phối hợp cùng công an địa phương đến giải cứu cho bà Bùi.

Phòng cảnh sát tội phạm hình sự đã bàn giao hồ sơ vụ án giam giữ người trái pháp luật, tổ chức đánh bạc và đánh bạc này cho Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục xử lý, điều tra.

Theo Quốc Dũng

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG