Ra quyết định thi hành án trái luật

Ra quyết định thi hành án trái luật
TP - Ngày 4-10, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Long Vân (SN 1960, nguyên Phó trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Đà Lạt) về hành vi ra quyết định trái luật.

> Khởi tố Chi cục Phó Thi hành án dân sự Đà Lạt

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2008, ông Vân được phân công thi hành 2 bản án dân sự, buộc bà Phạm Thị Hồng thanh toán, trả nợ cho 2 cá nhân hơn 48,2 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, ông Vân đã kê biên toàn bộ tài sản tại số nhà 357 Phan Đình Phùng, Đà Lạt của bà Hồng, đồng thời định giá ngay tài sản mà không cho 2 bên đương sự thỏa thuận giá theo quy định.

Ngoài ra, ông Vân còn ra quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản không đúng pháp luật (thiếu thành phần Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Đà Lạt); áp mức giá đã hết hiệu lực, gây thiệt hại 6,5 tỷ đồng cho bà Hồng. Đồng thời, gây thiệt hại cho Cty TNHH Phương Trang trong việc chi hơn 37 tỷ đồng để mua tài sản đấu giá, vì hơn 2 năm sau Cty này vẫn chưa được nhận nhà để khai thác, sử dụng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện, bị can Nguyễn Long Vân đã cố tình che giấu hành vi phạm tội bằng cách tự ý rút bỏ quyết định trái luật và thay thế một quyết định khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.