Rắc rối vụ bắt 4 tấn cá tầm ở Lạng Sơn

Rắc rối vụ bắt 4 tấn cá tầm ở Lạng Sơn
TP - Ông Nông Ngọc Tỉnh, Đội trưởng Đội QLTT số 11 (huyện Tràng Định) cho biết: ngày 27/6, qua kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14C-06288, phát hiện trên xe có 5 thùng nhựa trắng có nước và cá (loại cá đầu nhọn, miệng phía dưới, mỗi con dài 50 đến 60 cm, nghi là cá tầm); ước tính hơn 4 tấn.

> 'Cầu cứu' Thủ tướng chống cá tầm lậu
> 'Rửa' cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc

Lái xe là ông Ngô Thanh Minh (SN 1982), trú tại Hải Hà, Quảng Ninh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô cá. Vụ việc kéo dài dẫn đến số cá đã chết, được tổ chức tiêu huỷ vào chiều 1/7 (ước tính trị giá lô hàng trên 700 triệu đồng- PV).

Sau đó, phía chủ hàng đã cử đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đến huyện Tràng Định, xuất trình Biên bản xác nhận nguồn gốc cá tầm thương phẩm (bản sao) và Hợp đồng kinh tế giữa ông Bùi Thanh Vân (trú tại Bắc Giang- bên bán) và ông Nguyễn Văn Nghiêm (TP Hà Nội- bên mua). Họ cho rằng, đang vận chuyển cá tầm kể trên đi Cao Bằng giao bán. Còn việc bị bắt giữ tại khu vực biên giới là do lái xe đi nhầm đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG