Rủ anh em ruột đập két công ty cũ, trộm nửa tỷ đồng

Các bị cáo trong phiên xử hôm nay.
Các bị cáo trong phiên xử hôm nay.
Thấy công ty cũ sơ hở, Thu lôi kéo anh và em trai cùng một số đối tượng khác đột nhập, lấy trộm toàn bộ tiền trong két sắt an toàn…

Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoàng Thị Thu (SN 1987, ở xã Văn Lang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Các đồng phạm của Thu bị tòa tuyên mức án từ 7 đến 8 năm tù.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, vào khoảng tháng 2/2012, Thu làm việc cho Cty TNHH Golfzon Networks, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tới ngày 31/8/2013, Thu xin thôi việc và rủ người yêu về quê Thái Nguyên chơi.

Trong thời gian ở quê, Thu nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty cũ. Để thực hiện ý định này, Thu lôi kéo anh và em trai, cùng một số đối tượng thân thiết, lên phương án đột nhập công ty Golfzon Networks.

Khoảng 22h ngày 2/9/2013, Thu cùng đồng bọn leo lên tầng 2 của công ty Golfzon Networks, tắt toàn bộ hệ thống điện lưới, nhằm vô hiệu hóa các camera an ninh của công ty này.

Sau đó, nhóm của Thu phá khóa an toàn của két sắt công ty lấy 500 triệu đồng.

Một tuần sau khi gây án, cả nhóm “siêu trộm” sa lưới pháp luật.

MỚI - NÓNG