Rủ bạn đi ăn phở còn bị đâm trọng thương

Rủ bạn đi ăn phở còn bị đâm trọng thương
Thấy bạn mời mình đi ăn phở nhưng nợ tiền chủ quán, lại không trả lời mình, Tùng bực tức lấy dao gấp đâm mạnh vào người bạn một nhát rồi bỏ đi. 
Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea HLeo (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Trần Quang Tùng (44 tuổi, trú thôn 6, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 15h ngày 15/6, Lê Đình Cẩm (37 tuổi, trú cùng thôn) đến nhà rủ Trần Quang Tùng đi ăn phở. Sau khi ăn xong, Cẩm nói với bà chủ quán cho nợ hôm sau trả tiền.

Thấy vậy, Tùng nói với Cẩm: “Bữa sau rủ tao đi ăn thì trả tiền cho đàng hoàng” nhưng Cẩm không nói gì mà đứng dậy ra về. Bực tức, Tùng chạy theo dùng con dao gấp mang theo trong người từ trước đâm mạnh một nhát vào người Cẩm rồi bỏ đi. Cẩm được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 26%Rủ bạn đi ăn phở còn bị đâm trọng thương ảnh 1

Theo Theo CAND
MỚI - NÓNG