Rủ bạn đi đánh ghen, bị tình địch đâm chết

Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khánh Trung
Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khánh Trung
Biết bạn gái cũ có người yêu mới, Xuân ấm ức rủ bạn đi trả thù tình địch. Tuy nhiên trong lúc hỗn chiến, anh ta bị đâm chết.

Công an quận 7, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trịnh Thành Phát (19 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lâm Xuân (23 tuổi, quê Vĩnh Long).

Theo cơ quan điều tra, Xuân từng có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Mộng Trinh. Tuy nhiên, do mâu thuẫn nên cô gái nói lời chia tay. Biết tin bạn gái cũ quen với Phát nên Xuân rủ bạn tới đánh ghen.

Khuya 27/1, khi biết Trinh đang đi chơi cùng Phát ở quận 7 thì Xuân rủ thêm 2 người bạn đi xe máy đến đánh tình địch. Khi thấy đôi tình nhân thì Xuân lao vào ăn thua dù được mọi người can ngăn.

Anh này bị Phát rút dao giấu trong người đâm vào bụng. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi gây án, Phát đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nghi can thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án trên, nhà chức trách còn tạm giữ 3 nghi can khác để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG