Rủ đồng bọn vây đánh chủ nợ để cướp lại xe máy

TPO - Vay tiền bằng cách cầm cố xe máy, Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã không có tiền trả nên rủ đồng bọn mang theo hung khí hành hung chủ nợ.

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990); Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1995) cùng trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Phan Văn Thuần (SN 1993, trú xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 8/2017, Dũng vay 10 triệu đồng của một người phụ nữ và để lại chiếc xe máy làm tin. Đến hẹn trả nợ nhưng Dũng không có tiền, người phụ nữ đã mang chiếc xe đi cầm cố cho người khác.

Ngày 12/8, người nhận cầm cố chiếc xe gọi điện cho Dũng, yêu cầu mang tiền đến chuộc xe với tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 12 triệu đồng cho 8 ngày tại cổng công viên Thống Nhất.

Do không đồng ý với việc tính số lãi, Dũng đã gọi Nguyễn Quốc Mạnh và Phan Văn Thuần mang theo hung khí ra điểm hẹn tấn công người chủ cầm đồ sau đó bỏ trốn về Yên Bái. Không lâu sau đó, các đối tượng bị công an quận Hai Bà Trưng và công an huyện Yên Bình bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.