Rủ trẻ nhỏ vào rừng hái củi rồi giở trò đồi bại

Đối tượng Sầu (bìa phải) ra trước vòng móng ngựa, lĩnh án *ảnh: P.O
Đối tượng Sầu (bìa phải) ra trước vòng móng ngựa, lĩnh án *ảnh: P.O
TPO - Trong khi đến nhà anh vợ giúp trồng ngô, đối tượng Sầu đã có hành vi hiếp dâm cháu bé 10 tuổi ở nơi rừng núi hoang vắng.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Trương Văn Sầu (SN 1985), trú tại xóm Lũng Dạc, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Người bị hại là cháu N.T.H (SN 2007), là con anh vợ Sầu.

Theo cáo trạng; sáng 26/3/2007, Sầu đến xóm Lũng Sặp, xã Quốc Toản, huyện  Trà Lĩnh giúp anh vợ là T trồng ngô.

Công việc xong xuôi, anh vợ bảo Sầu vào khu vực núi bên cạnh để lấy củi. Thấy H (con anh vợ Sầu) đang chơi nên hắn rủ cháu bé cùng đi. Khi đến một nơi vắng vẻ, có nhiều lùm cây rậm; Sầu nảy sinh ý định giao cấu với H nên đã dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Về nhà, cháu H thuật lại câu chuyện bị làm hại, gia đình anh T đưa H đến bệnh viện thăm khám và báo cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Sầu 14 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.