Rúng động vụ tẩu tán vỏ bình gas lúc nửa đêm tại Hưng Yên

Xe ô tô tải Hồng Hà gas chiếm giữ trái phép hàng nghìn vỏ bình gas của Công ty Vạn Lộc. Ảnh: M.Đ
Xe ô tô tải Hồng Hà gas chiếm giữ trái phép hàng nghìn vỏ bình gas của Công ty Vạn Lộc. Ảnh: M.Đ
TPO - Khoảng 21h ngày 22/9, tại kho hàng Dị Sử xã Dị Sử huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tẩu tán vỏ bình gas gây rúng động địa phương này. Điều đáng nói, khi người dân thông báo sự việc tới lực lượng chức năng địa phương nhưng không ngăn chặn kịp thời, khiến hàng chục chiếc xe tải Hồng Hà gas chở vỏ bình gas khỏi kho hàng tại Dị Sử.

Khoảng 21 giờ ngày 22/9, PV Tiền Phong phát hiện nhiều chiếc xe ô tô dán nhãn Hồng Hà gas thuộc Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Công ty Trần Hồng Quân) vận chuyển vỏ bình gas mang thương hiệu Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA… của Công ty CP Kinh doanh khí hoá lỏng gas Vạn Lộc (Công ty Vạn Lộc) ra khỏi kho hàng Dị Sử.

Theo đó, khoảng 40 xe tải Hồng Hà gas với khoảng 100 người đã tới kho hàng Dự Sử “bốc” vỏ gas mang nhãn hiệu Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA nhằm tẩu tán khỏi kho hàng. Vào thời điểm này, nhiều nhân viên của Công ty Vạn Lộc đã tổ chức ngăn chặn hành vi tẩu tán vỏ bình gas Vạn Lộc đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng đến làm rõ nhưng bất thành vì lực lượng của Hồng Hà gas quá “hùng hậu”.

Liên quan đến sự việc trên, khoảng 1h ngày 23/9, phóng viên Tiền Phong đã thông tin về hành vi chiếm giữ trái phép vỏ bình gas, tại kho hàng Dị Sử tới ông Nguyễn Minh Quang - Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ông Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Tùng Lâm - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên.

Rúng động vụ tẩu tán vỏ bình gas lúc nửa đêm tại Hưng Yên ảnh 1 Kho hàng Dị Sự nơi xảy ra vụ tẩu tán vỏ binh gas. Ảnh: MĐ

Khi nhận được thông tin, ông Đỗ Đình Hào – Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã chỉ đạo thuộc cấp tiến hành điều tra xác minh sự việc.

Nhận định về sự việc, ông Lê Kế Hoạ - Trưởng Công an huyện Mỹ Hào cho biết: Hiện vẫn tồn tại tình trạng một số công ty kinh doanh gas bị một đơn vị thu gom bình gas để chiếm giữ, huỷ hoại hoặc giả mác của nhau. Sau khi chúng tôi báo cáo sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế của phối hợp với các đơn vị để tiếp tục điều tra sự việc.

Điều khiến cán bộ Công ty Vạn Lộc khó hiểu là sau khi gửi văn bản tố cáo về việc Công ty Trần Hồng Quân có hành vi chiếm giữ vỏ bình gas trái phép thì khoảng 21h ngày 22/9, hàng chục chiếc xe ô tô tải Hồng Hà gas cùng hàng trăm đối tượng “đổ bộ” đến bốc những chiếc bình gas của Vạn Lộc rồi chở đi nơi khác.

Rúng động vụ tẩu tán vỏ bình gas lúc nửa đêm tại Hưng Yên ảnh 2 Khuôn viên của kho hàng Dị Sử có hàng chục chiếc ô tô tải Hồng Hà gas đang chiếm giữ trái phép vỏ bình gas của Công ty Vạn Lộc. Ảnh: MĐ

Ngay khi sự việc xảy ra, Công ty Vạn Lộc đã trình báo sự việc với lực lượng chức năng địa phương để ngăn chặn, xác minh làm rõ nhưng không có tác dụng.

Ngày 21/9, qua thông tin và tư liệu do phóng viên Tiền Phong cung cấp, Chi cục QLTT phối hợp với Công an huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ khoảng 23.000 vỏ bình gas của Công ty Vạn Lộc có dấu hiệu chiếm giữ trái phép tại BQL Cụm công nghiệp Đa nghề Đông Thọ (Yên Phong, Bắc Ninh).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.