Rượt đuổi hơn 10km bắt trùm ma túy

Rượt đuổi hơn 10km bắt trùm ma túy
Cuộc rượt đuổi trên Quốc lộ 48 khoảng trên 10km thì đối tượng bỗng nhiên quay ngược đầu xe. Lợi dụng đêm tối, 2 tên cầm súng tung cửa xe và xách theo ma túy chạy vào rừng.

Rượt đuổi hơn 10km bắt trùm ma túy

> Tử hình trùm ma túy
> Đấu súng dữ dội ở sào huyệt trùm ma túy

Cuộc rượt đuổi trên Quốc lộ 48 khoảng trên 10km thì đối tượng bỗng nhiên quay ngược đầu xe. Lợi dụng đêm tối, 2 tên cầm súng tung cửa xe và xách theo ma túy chạy vào rừng.

Đối tượng Lê Văn Chương và tang vật.
Đối tượng Lê Văn Chương và tang vật.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 10-11, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Nghĩa Đàn đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 48 thuộc địa bàn xã Nghĩa Liên thì phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang BKS 30K-7881 chạy hướng Quỳ Hợp - Yên Lý có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng không chấp hành mà còn rồ ga lao thẳng xe vào cảnh sát rồi bỏ chạy. Tổ công tác liền đuổi theo. Chiếc xe Ford lạng lách, đánh võng với tốc độ chóng mặt, nhưng xe cảnh sát vẫn áp sát.

Cuộc rượt đuổi trên Quốc lộ 48 khoảng trên 10km thì đối tượng bỗng nhiên quay ngược đầu xe. Lợi dụng đêm tối, 2 tên cầm súng tung cửa xe và xách theo ma túy chạy vào rừng. Lực lượng công an đã bắt được 1 tên.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bánh heroin (235 gram); xe ô tô 7 chỗ, 5 viên đạn 1 khẩu súng côn quay đạn đã lên nòng; cùng 3 triệu đồng tiền mặt và một số công cụ hỗ trợ khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt khai tên là Lê Văn Chương (SN 1967, trú ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông), còn đối tượng lái xe chạy thoát là Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1980, trú tại thị trấn Diễn Châu).

Được biết, Chương và Hoàn là 2 đối tượng nằm trong chuyên án mang bí số 1112M mà Công an huyện Nghĩa Đàn xác lập để đấu tranh. Bọn chúng là những trùm ma túy xuyên quốc gia, và đã tạo được nhiều chân rết trên địa bàn.

Qua nhiều lần trinh sát, theo dõi đối tượng, biết bọn chúng sẽ vận chuyển ma túy vào đêm 10-11, nên Đội Cảnh sát kinh tế Công an Nghĩa Đàn đã mật phục để bắt giữ.

Theo Lê Hà
Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG