Rượu vào, án mạng ra

Rượu vào, án mạng ra
TP - Ngày 23-12-2011, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (SN 1975, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) người gây ra cái chết cho anh Lê Văn Buôn (SN 1975, ngụ cùng xã, là bà con cô cậu ruột).

Nội dung vụ án: Do Hùng có rượu nhưng không cho Buôn nhậu, Buôn tức mình rủ bạn cầm xe Honda để nhậu. Lúc quay về, Buôn sang nhà Hùng đập gọi cửa. Tức mình, Hùng cầm sắt phi ra đập vào đầu Buôn, khiến Buôn tử vong, rồi mang xác Buôn ra cầu Bến thả xuống sông Xã Khánh. HĐXX đã tuyên phạt Hùng 19 năm tù giam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG