Rút chốt lựu đạn giữa nhà dân khi được... mời uống bia

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Được anh Bảo mời uống bia nhưng Thái từ chối rồi bất ngờ lôi lựu đạn mang theo trong người ra dọa rút chốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hồng Thái (32 tuổi, ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) để làm rõ hành vi Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 2/1, Thái mang theo quả lựu đạn đến nhà anh Hoàng Đình Bảo (trú phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Đang ngồi nhậu và hát karaoke, anh Bảo mời Thái uống bia nhưng Thái từ chối rồi bất ngờ lôi lựu đạn trong người ra dọa rút chốt.

Khi anh Bảo cầm tay kéo ra ngoài, Thái kịp rút chốt lựu đạn. May mắn là anh Bảo đã giữ chặt tay Thái không cho chốt lựu đạn bung ra ngoài, phát nổ, đồng thời khống chế Thái đưa đến cơ quan công an.

Theo kết luận của Phân viện khoa học hình sự Bộ CA, quả lựu đạn trên là vũ khí quân dụng, sát thương trong bán kính 5m.

Về nguồn gốc quả lựu đạn, Phạm Hồng Thái khai là nhặt được trong một lần đi chơi trên đường Vi Ba, TP Vũng Tàu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.