Rút dao đâm chết người vì bị đánh sau va quệt xe

Phú và Hồ bị công an bắt sau khi đâm chết thanh niên đi cùng chiều do va quệt. Ảnh: Công an cung cấp
Phú và Hồ bị công an bắt sau khi đâm chết thanh niên đi cùng chiều do va quệt. Ảnh: Công an cung cấp
Bị 2 thanh niên đuổi theo đánh sau va chạm giao thông, Hồ đã mở cốp xe lấy dao bấm thủ sẵn đâm 3 nhát vào người đối phương khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Công an quận 7 (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hồ (21 tuổi, ở quận 7) và Trần Thanh Phú (25 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, khuya 8/3, Hồ chạy xe tay ga chở Phú về đường Lý Phục Man (quận 7) thì xảy ra va quệt với xe máy của Dương Thuận Đình Lên (24 tuổi, quê Bình Thuận) chở một người khác đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến 4 người ngã xuống đường.

Hồ mắng Man và người đi cùng rồi bỏ đi. Đến trước nhà số 476 đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), anh ta tấp xe vào lề đường để bạn đi vệ sinh. Phát hiện 2 thanh niên va quệt xe lúc trước đang đuổi theo, Hồ mở cốp xe máy lấy con dao bấm và kêu Phú nhặt đá bên đường để phòng thủ.

Một lúc sau, Lên cùng bạn đi cùng đuổi kịp, anh ta lấy mũ bảo hiểm lao vào đánh đối phương. Sợ bị đánh, Hồ rút dao ra chống trả, đâm ba nhát vào người Lên. Gây án xong, nghi phạm cùng đồng bọn bỏ trốn.

Lên được bạn đi cùng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhanh chóng bắt được nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, Hồ khai do bị Lên đánh trước nên rút dao ra tự vệ, không ngờ đâm chết người.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.