Rút kinh nghiệm vụ “chở tang vật đi bán”

Rút kinh nghiệm vụ “chở tang vật đi bán”
TP - Ngày 12-9, đại tá Lê Công Trường, Trưởng công an huyện U Minh cho biết, sẽ rút kinh nghiệm vụ thiếu tá Hứa Thanh Lạc dùng xe cơ quan chở tang vật đi bán.

> Thiếu tá công an chở tang vật đi bán

Trước đó, thiếu tá Hứa Thanh Lạc, Phó Đồn trưởng Đồn công an Cụm khí- điện- đạm Cà Mau, dùng xe công chở dây đồng, kẽm, sắt vụn để bán cho vựa phế liệu ở phường 6 (TP Cà Mau). Đây là số tang vật của hàng trăm vụ trộm cắp vặt do đồn công an này phát hiện, tịch thu.

Sau khi bàn giao số tang vật cho Ban quản lý Cụm khí- điện - đạm Cà Mau nhưng họ không nhận. Ban chỉ huy Đồn chở đi bán để xung công quĩ đơn vị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG