Rút ruột 40 tấn gạo từ các tàu trên sông

Số gạo được phát hiện trên chiếc ghe bầu. Ảnh: An Nhơn.
Số gạo được phát hiện trên chiếc ghe bầu. Ảnh: An Nhơn.
Sáng 3/7, chiếc ghe chở 40 tấn gạo được lấy trộm từ các tàu lớn chạy trên sông Soài Rạp, từ cảng Cái Mép (Đồng Nai) về Hiệp Phước (Nhà Bè, TP HCM) đã bị bắt quả tang.

Khoảng 2h sáng, tổ công tác gồm Trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước, Ban phòng chống ma tuý Biên phòng cửa khẩu cảng TP HCM phát hiện chiếc ghe bầu chở 40 tấn gạo trên sông Soài Rạp (địa phận huyện Nhà Bè) không có hóa đơn chứng từ.

Tài công Võ Văn Tam (ngụ Bình Khánh, Cần Giờ) cho biết chở số gạo này từ cảng Cái Mép (Đồng Nai) về cảng Hiệp Phước (Nhà Bè, TP HCM) cho Dương Trí Hùng và Hồ Minh Trí, đều ngụ ở TP HCM.

Được mời lên làm việc, Hùng và Trí khai thường xuyên móc nối với người trên các tàu vận tải đậu ở cảng Cái Mép để rút bớt gạo, sau đó thuê ghe bầu chở về cảng Hiệp Phước và đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ.

Trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước tạm giữ những người liên quan cùng hai ghe bầu, một xe tải và 40 tấn gạo được niêm phong đưa về kho trong cảng Khánh Hội niêm phong chờ xử lý.

Theo An Nhơn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.