Sai phạm giải phóng mặt bằng Thuỷ điện Sơn La: Khởi tố giám đốc Sở TN&MT

Đại diện Công an, VKSND tỉnh Sơn La tại họp báo chiều 19/11.
Đại diện Công an, VKSND tỉnh Sơn La tại họp báo chiều 19/11.
TP - Ngày 19/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức họp báo về việc cơ quan điều tra tỉnh này bắt giữ một loạt cán bộ vì sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Sơn La.

Hàng loạt cán bộ “nhúng chàm”

Tại họp báo, thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra tỉnh đã tiến hành các hoạt động khởi tố 17 đối tượng có sai phạm, đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cụ thể, có 12 bị can bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trương Tuấn Dũng (SN 1960) - nguyên Phó chủ tịch (CT) thường trực huyện Mường La, nguyên CT Hội đồng bồi thường tái định cư huyện, lúc bị bắt giữ chức Phó GĐ Sở Tài chính tỉnh Sơn La; Phan Tiến Diện (SN 1975) - nguyên Phó CT thường trực huyện Mường La; nguyên CT Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện, lúc bị bắt giữ chức Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Sơn La; Phan Đức Chính (SN 1961) – nguyên Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư, Phó CT Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư huyện Mường La, lúc bị khởi tố là Trưởng phòng TN&MT huyện Mường La; Phan Xuân Khoa (SN 1974) – Phó trưởng Ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La; Trần Mạnh Trì (SN 1977) – Phó trưởng ban quản lý di dân tái định cư huyện Mường La.

Tiếp đến là Mai Văn Quang (SN 1973) - Phó GĐ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; Bùi Văn Tân (SN 1979) - Tổ trưởng tổ đo đạc phòng kỹ thuật thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; Vũ Hồng Giang (SN 1984) – Nhóm trưởng Tổ đo đạc Cty tư vấn và đo đạc Bảo Bình; Nguyễn Văn Thanh (SN 1970) – Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Sở TN&MT tỉnh Sơn La; Lê Quang Duy (SN 1986) – Cán bộ tổ thẩm định Phòng TN&MT huyện Mường La; Ngô Xuân Vân (SN 1964) – chuyên viên tổ thẩm định Phòng TN&MT huyện Mường La; Tòng Văn Thành (SN 1979) - nguyên Trưởng Phòng TN&MT huyện Mường La, thời điểm bị khởi tố là Bí thư xã Chiềng Hoa (Mường La).

Có 4 người bị khởi tố về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm Triệu Ngọc Hoan (SN 1958) – GĐ Sở TN&MT tỉnh Sơn La; Sòi Ngọc Hùng (SN 1967) – GĐ văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; Đỗ Tiến Đồng (SN 1978) - GĐ Trung tâm kỹ thuật, Sở TN&MT tỉnh Sơn La; Cà Văn Tỉnh (SN 1979) – nguyên cán bộ địa chính xã Tạ Bú (Mường La), lúc bị khởi tố là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tạ Bú. Ngoài ra, có 1 trường hợp khác Công an tỉnh Sơn La từ chối tiết lộ danh tính vì chưa thể thực hiện các biện pháp tố tụng với người này.

Sai phạm giải phóng mặt bằng Thuỷ điện Sơn La: Khởi tố giám đốc Sở TN&MT ảnh 1 Bị can Phan Tiến Diện,lúc bị bắt giữ là Phó giám đốc Sở TN&MT Sơn La.

Nhiều thông tin chưa thể cung cấp

Theo điều tra ban đầu, hành vi sai phạm của các đối tượng xảy ra ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định… gây thiệt hại cho Nhà nước. Tuy nhiên, đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên từ chối cung cấp cụ thể con số thiệt hại.

Thượng tá Sơn cho biết thêm, ngày 15/11, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố các đối tượng. Trong 3 ngày từ 16 đến 18/11, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở 14 bị can; tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 bị can. Về vai trò của ông Trương Tuấn Dũng và Phan Tiến Diện, Công an tỉnh khẳng định sai phạm của họ diễn ra trong thời điểm 2 người là Phó chủ tịch huyện Mường La. Công an sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội.

Bà Mai Thu Hương – Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Sơn La nói thêm, dù vụ án xảy ra nhưng không thể phủ nhận những tác động tích cực của dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La với người dân nơi đây. Thông tin tại họp báo cho thấy, Nhà máy Thủy điện Sơn La có công suất lắp đặt 2.400MW - công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia. Nhà máy được đặt tại huyện Mường La (Sơn La), hồ chứa trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Việc di dân, tái định cư lòng hồ bắt đầu được triển khai năm 2003 và hoàn thành năm 2010. Năm 2012, Nhà máy Thủy điện Sơn La chính thức khánh thành. Tổng cộng, có 20.340 hộ dân với 92.301 nhân khẩu phải di dời khỏi vùng ngập lụt. Riêng tỉnh Sơn La chiếm hơn 50% với hơn 12.500 hộ, 60.000 nhân khẩu đã di chuyển tới 70 khu, 276 điểm tái định cư; gần 16.000 hộ, 75.000 nhân khẩu khác bị ảnh hưởng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, tính đến 2015, chi phí xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La ở mức gần 35.000 tỷ đồng (giữ nguyên so với dự toán); xây dựng công trình giao thông 4.400 tỷ đồng (giảm 662 tỷ đồng). Tuy nhiên, hạng mục di dân tái định cư lại tăng hơn 6.100 tỷ đồng, trong đó riêng tỉnh Sơn La được duyệt khoảng 11.100 tỷ đồng nhưng tăng lên 16.300 tỷ đồng...

MỚI - NÓNG