Sai phạm tại dự án vốn vay gần 100 triệu USD: Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng

Công an đọc lệnh khởi tố và bắt giam đối với ông Lê Anh Tuân (phó giám đốc) tại trụ sở làm việc
Công an đọc lệnh khởi tố và bắt giam đối với ông Lê Anh Tuân (phó giám đốc) tại trụ sở làm việc
TP - Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên giám đốc, phó giám đốc và 2 cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý dự án (BQLDA) Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật Hình sự.

Thiếu trách nhiệm?

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thuận (nguyên giám đốc BQLDA vừa nghỉ hưu) bị cơ quan công an bắt và khám xét tại nhà riêng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới. Ông Thuận bị cáo buộc là người trực tiếp ký hợp đồng và ký thanh toán tiền hai gói thầu rà phá bom mìn đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tổ xét thầu, tổ thẩm định hồ sơ đề xuất và kết quả lựa chọn nhà thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thất thoát tài sản của nhà nước.

Trong lúc đó, ông Lê Anh Tuân (phó giám đốc BQLDA), ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Linh (tổ quản lý hai gói thầu) cùng lúc bị cơ quan công an bắt và khám xét tại nơi làm việc. Các đối tượng nói trên bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công của nhà thầu; không phát hiện được việc nhà thầu không thi công một số lớn khối lượng trong hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ rà phá bom mìn; hợp thức hóa hồ sơ thi công, nghiệm thu, thanh toán khống số tiền gần 5,6 tỷ đồng của Nhà nước.

Trước đó vào cuối tháng 6/2019, Tiền Phong đăng loạt bài “Sai phạm tại dự án vốn vay gần 100 triệu USD”, phản ánh hàng loạt vi phạm động trời tại BQLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới. Theo đó, năm 2018, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) cho tỉnh Quảng Bình vay 80 triệu USD để xây dựng hạ tầng môi trường đô thị và chống biến đổi khí hậu tại TP Đồng Hới. Chính phủ Việt Nam bỏ ra 16 triệu USD làm vốn đối ứng. Tổng toàn bộ dự án này là 96 triệu USD, do BQLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu làm đại diện chủ đầu tư.

Nghiệm thu khống, rút ruột 5,6 tỷ đồng

Ngày 14/12/2018, ông Nguyễn Văn Thuận (lúc đó đang là giám đốc BQLDA) ký hợp đồng chỉ định thầu với Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Quân khu 4) về việc điều tra, khảo sát, lập phương án và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (RPBMVN). Đồng thời cũng trong ngày này ông Thuận đặt bút ký phê duyệt đề cương nhiệm vụ điều tra, khảo sát, lập phương án và dự toán RPBMVN của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế.

Điều oái oăm, trong khi ngày 14/12 ông Thuận mới ký hợp đồng điều tra khảo sát…, thì từ ngày 5/12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (nhà thầu thi công RPBMVN) đã triển khai quân về hiện trường thực hiện RPBMVN. Và phải đến ngày 21/12, ông Thuận mới ký hợp đồng chỉ định thầu RPBMVN với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Tức là đơn vị thi công đã thực hiện công việc của mình trước khi đơn vị tư vấn giám sát được ký hợp đồng điều tra, khảo sát, lên phương án và lập dự toán cho gói thầu.

Nghiêm trọng hơn, trong lúc cả BQLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới đi du lịch nước ngoài nhưng cả 4 đối tượng bị bắt ở trên vẫn ký nghiệm thu và ký thanh toán cho Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Việc ký khống này dẫn đến hậu quả là số liệu hàng nghìn mũi khoan tạo lỗ và đặt 15km ống nhựa để RPBMVN ở độ sâu trên 10m mà phía nhà thầu không thi công trên thực tế vẫn được nghiệm thu thanh toán, rút ruột của Nhà nước hơn 5,6 tỷ đồng.

Ngay sau khi Tiền Phong đăng loạt bài, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc từ UBKT Tỉnh uỷ (đang kiểm tra theo đơn thư tố cáo) sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Việc khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ việc nói trên là hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm pháp luật của họ. Tuy nhiên, dư luận Quảng Bình vẫn chưa thực sự thấy thuyết phục với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mà cơ quan công an đang cáo buộc đối với các bị can nói trên. Hành vi mà các bị can này đã thực hiện cho thấy rõ dấu hiệu cố ý làm trái, khi những đối tượng trên đặt bút ký khống hàng loạt hồ sơ, giấy tờ để rút ruột tiền của
Nhà nước.

Dư luận Quảng Bình đang trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật, khi mà vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Sai phạm tại dự án vốn vay gần 100 triệu USD: Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng ảnh 1 Công an khám xét nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu

Ngay sau khi Tiền Phong đăng loạt bài, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc từ UBKT Tỉnh uỷ (đang kiểm tra theo đơn thư tố cáo) sang Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

MỚI - NÓNG