Săn bò tót, xã đội trưởng lĩnh án 42 tháng tù giam

Săn bò tót, xã đội trưởng lĩnh án 42 tháng tù giam
TP – Ngày 11/3, TAND huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Bon Tô Sa Nga (SN 1963, nguyên xã đội trưởng xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) 42 tháng tù và Chil Ha Thuyên (SN 1974, trú tại xã Phước Bình, huyện Bác Ái) 36 tháng tù.

Cả hai người trên bị phạt tù vì đã “vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 11/10/2008, các bị cáo đã bắn hạ một con bò tót (động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong Sách đỏ) tại vườn quốc gia Phước Bình (Bác Ái).

Khi Bon Tô Sa Nga vận chuyển đầu của con bò tót từ Bác Ái lên Lạc Dương thì bị Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà bắt.  

MỚI - NÓNG