'Săn' gái mại dâm để cướp vàng

'Săn' gái mại dâm để cướp vàng
Sau khi "mây mưa" với nữ tiếp viên quán cà phê, Thành đâm cô gái gần 20 nhát dao để cướp vòng vàng nhưng bất thành.

'Săn' gái mại dâm để cướp vàng

> Gái sàn 'bay' đêm sặc mùi tiền đổi tình

> 'Dê già' hiếp dâm bé 8 tuổi: Thủ phạm tại ngoại, nạn nhân hoảng loạn 

Sau khi "mây mưa" với nữ tiếp viên quán cà phê, Thành đâm cô gái gần 20 nhát dao để cướp vòng vàng nhưng bất thành.

Khi nói lời sau cùng, Thành đã xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: H. D
Khi nói lời sau cùng, Thành đã xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: H. D.
 

Ngày 23/7, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (26 tuổi) mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo rất côn đồ, cùng lúc phạm nhiều tội nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Khai trước toà, Thành cho biết, do hoàn cảnh túng quẫn nên nảy sinh ý định tìm gái bán dâm để cướp tài sản. Chiều 17/11/2011, anh ta mang theo con dao và cuộn dây nylon đến quán cà phê tại thị trấn Hóc Môn tìm "con mồi". Thấy chị Liên là tiếp viên của quán đeo nhiều vòng vàng, Thành lân la đến gợi ý mua dâm. Được cô gái ra giá 250.000 đồng một lần phục vụ, Thành gật đầu.

Sau khi ân ái trong khách sạn, gã lấy con dao giấu dưới gối trước đó, kề vào cổ cô gái ra lệnh: "Nằm im, đưa hết tiền đây". Hoảng sợ, chị Liên la lớn rồi vùng dậy làm con dao cứa vào tay Thành chảy máu.

Không để "con mồi" chạy thoát, Thành vung dao đâm gần 20 chục nhát vào người nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên khách sạn chạy tới xô cửa vào cũng bị hung thủ hăm doạ để tìm đường tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

"Lúc đầu bị cáo chỉ muốn doạ cô ấy để cướp vòng vàng. Nhưng cô ấy chống cự làm bị cáo đứt tay, hoảng quá bị cáo mới đâm", Thành khai.

Theo Hải Duyên
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG