Sản xuất ma túy giữa Thủ đô

Sản xuất ma túy giữa Thủ đô
TPO - Do biết quy trình sản xuất ma túy tổng hợp từ một số loại thuốc cảm, các đối tượng đã thuê một số căn nhà để “trưng cất” ngay tại Hà Nội bán kiếm lời.
Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa.

Sáng 13-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án sản xuất ma túy trái phép ngay giữa lòng Thủ đô đối với Hoàng Tuấn Anh (SN 1970, trú ở số 28, ngõ 95 phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng phạm.

Theo cáo buộc, từ những nghi vấn liên quan đến việc sản xuất ma tuý tại khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông, cuối năm 2010, cơ quan chức năng ngay sau đó đã bắt giữ Tạ Thị Hiền cùng các đối tượng liên quan đến đường dây nói trên. Ngay sau đó, mọi việc đã được làm sáng tỏ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do quen biết nhau trong thời gian đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Séc và biết quy trình sản xuất ma túy tổng hợp từ một số loại thuốc cảm, do vậy, đã thuê một số căn nhà ở nhiều địa bàn khác nhau để “trưng cất” ngay tại Hà Nội bán kiếm lời.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ: từ tháng 5 đến tháng 12-2010, 9 trong số 11 đối tượng đã trực tiếp tham gia sản xuất ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau, như ở quận Đống Đa, quận Hà Đông, quận Thanh Xuân, quận Tây Hồ và quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng với tổng trọng lượng hàng kilogam.

Với các hành vi này, VKSND TP Hà Nội đã truy tố 11 bị cáo liên quan ra trước cơ quan xét xử cùng cấp. Trong phiên xử, một bị cáo yêu cầu quyền thuê luật sư bào chữa cho mình, do vậy, HDXX buộc hoãn toà để bị cáo được đảm bảo quyền lợi theo đúng luật định.

Theo Viết
MỚI - NÓNG