Sập bẫy ‘chim mồi’ xinh đẹp

Sập bẫy ‘chim mồi’ xinh đẹp
Loan vờ gọi nhầm số để làm quen rồi chủ động rủ những người đàn ông đi “tâm sự” để đồng bọn dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản.

Sập bẫy ‘chim mồi’ xinh đẹp

> Khi trí thức giăng bẫy và sập bẫy tình
> Tòm tem 'con nhang', thầy cúng sập bẫy tình

Loan vờ gọi nhầm số để làm quen rồi chủ động rủ những người đàn ông đi “tâm sự” để đồng bọn dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản.

Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng
Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 2-10, Công an quận 2 (TP HCM) đã bắt tạm giam Trần Trọng Vỹ (33 tuổi), Quách Thị Cẩm Loan (25 tuổi), Đỗ Phúc Tài (22 tuổi) và Đoàn Nam (21 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng giữa tháng 9, anh Đình (30 tuổi) nhận được điện thoại của Loan cho là bị nhầm với số máy người thân. Những ngày sau, cô này thường nhắn tin làm quen và nói chuyện tình cảm với anh.

Ngày 23-9, Loan chủ động hẹn anh Đình đi chơi tại khu vực Hầm Thủ Thiêm (quận 2). Khi họ đi đến khu vực cầu Cá Trê (phường An Lợi Đông) thì gặp nhóm thanh niên trên đường.

Bị bọn chúng chửi mắng, Loan tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy. Những người này quay sang đánh anh Đình vì "tội" dám đi với người yêu của đại ca chúng. Khi nạn nhân choáng váng, đám thanh niên cướp đi laptop, máy ảnh, 2 nhẫn vàng, hơn một triệu đồng.

Những thành viên băng cướp. Ảnh: Quốc Thắng
Những thành viên băng cướp. Ảnh: Quốc Thắng.

Qua truy xét, cảnh sát đã bắt Vỹ và đồng bọn. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận dàn cảnh để cướp tài sản. Loan được giao làm “chim mồi”, vờ gọi nhầm số để làm quen và rủ đi "tâm sự" cho đồng bọn đón đường vờ đánh ghen, cướp tài sản.

Cảnh sát chỉ thu được laptop và máy ảnh của anh Đình, số tài sản còn lại bị băng cướp bán đi lấy tiền ăn chơi. Cơ quan điều tra nghi ngờ còn nhiều nạn nhân đã sập bẫy "chim mồi" của Loan.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Quốc Thắng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.