Sập lò vôi, 5 người chết: Lò vôi từng bị cấm hoạt động từ năm 2014

Sập lò vôi ở Hải Dương, 5 người chết
Sập lò vôi ở Hải Dương, 5 người chết
TP - Ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, chưa từng được chứng kiến tai nạn thảm khốc như vậy, đây cũng là do bắt nguồn từ cuộc sống khó khăn dẫn đến người dân làm liều, đánh cược tính mạng mình để kiếm tiền trả nợ.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định gồm: Trương Văn Côi (sinh năm 1955), Nguyễn Văn Ví (sinh năm 1956), Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1993, cùng trú tại khu 6, thị trấn Phú Thứ), Trương Văn Bưởi (sinh năm 1967, trú tại khu 5, thị trấn Phú Thứ), Trần Văn Dung (sinh năm 1988, quê ở Lạng Sơn). Trong số 5 người này thì có một người con trai của chủ lò là anh Luân và một người con nuôi là anh Dung.

Theo ông Luyến, ở Phú Thứ  có nghề làm vôi lâu đời. Cách đây vài năm, nghề này khá phát triển. Trong khu phố thường có 3-4 lò vôi hoạt động thường xuyên, thu hút hàng chục lao động. Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, nghề này giảm hẳn do giá vôi xuống thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn.

Cộng với quy định tất cả các lò vôi phải xây dựng theo tiêu chuẩn mới mới được phép sản xuất nên hầu như chỉ còn mỗi gia đình ông Nguyễn Văn Văn trụ lại với nghề.  “Theo tôi được biết, do gia đình ông Văn đang lâm vào cảnh nợ nần, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chỉ trông vào vài sào ruộng nên họ muốn làm cố một lần để trả nợ nhưng ai ngờ…”, ông Luyến nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ cho biết, tại thị trấn vẫn còn 3 lò vôi đang hoạt động. Lò vôi của gia đình ông Văn đã bị các cơ quan chức năng cấm hoạt động từ năm 2014, tuy nhiên cách đây khoảng hơn 10 ngày, lò vôi này mới dừng hẳn. Lò vôi của gia đình ông Văn từng bị cử tri trong xã nêu ý kiến do nằm trong khu dân cư và ảnh hưởng đến môi trường. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, thị trấn đang cho rà soát lại toàn bộ các lò vôi. Đối với các lò vôi thủ công sẽ kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ. Với các lò vôi liên hoàn, sẽ xem xét chặt chẽ các điều kiện về an toàn đồng thời cảnh báo các chủ lò về nguy cơ tai nạn UBND. 

Thị trấn cũng trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng, UBND huyện Kinh Môn hỗ trợ mỗi gia đình 5,4 triệu đồng. Đại diện UBND tỉnh Hải Dương cũng đã có mặt động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. 

Về nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức với vụ tai nạn này, ông Hà cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để có kết luận và xử lý thích hợp.

MỚI - NÓNG