Sát hại chú họ để cướp tài sản

Sát hại chú họ để cướp tài sản
TP - Sáng 11/8, tại khu công nghiệp Quế Võ mở rộng (thuộc thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh), cơ quan công an nỗ lực tổ chức tìm kiếm thi thể anh Trần Văn Giàng (SN 1988, ở thôn Đa Cấu) nạn nhân của vụ giết người cướp của xảy ra đêm 7/8.

Theo lời khai ban đầu của Trần Văn Quý (SN 1992, cùng ở thôn Đa Cấu, cháu gọi anh Giàng bằng chú họ) tối 7/8, Quý và Đàm Văn Ngọc (SN 1994) đến nhà vờ rủ Trần Văn Giàng đi ra khu công nghiệp Quế Võ trộm máy hàn. Giàng dùng xe Wave  BKS 99L5- 0961 của mình chở Ngọc và Quý.

Khi đến trước cửa đình Đa Cấu, hai đối tượng ra tay sát hại Giàng, vùi xác xuống bãi cát, rồi cướp xe máy của nạn nhân, đem lên phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh bán lấy 10 triệu đồng.

Đến ngày 10/8, Quý ra Công an xã tự thú. Đàm Văn Ngọc hiện đã bỏ trốn. 

MỚI - NÓNG