Sát hại chủ nhà vì bị đòi nợ 100.000 đồng

Bị cáo Long tại phiên xử.
Bị cáo Long tại phiên xử.
Bị đòi nợ nhiều lần về khoản tiền đánh bạc, Long rút dao chém nhiều nhát khiến chủ nhà tử vong. Hung thủ đã ra đầu thú sau 15 năm lẩn trốn.

Sáng 19/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm vụ án Giết người với bị cáo Phạm Thanh Long (48 tuổi, ở xã Nghi Đức, TP. Vinh, Nghệ An).

Long trước đây là công nhân công ty cầu Nghệ An. Tháng 10/1999, anh ta cùng một số người khác đi xây dựng một cây cầu địa bàn huyện Quế Phong (Nghệ An). Nhóm công nhân nhân này được công ty thuê cho ở trong nhà ông Phạm Văn Tuấn (59 tuổi, trú xã Mường Nọc).

Tại đây, chủ nhà và khách trọ có chơi bài ăn tiền với nhau, Long có nợ ông Tuấn 100.000 đồng. Tối 15/10/1999, khi đi chơi về bị ông Tuấn đòi tiền, Long nói đã trả trước đó.

Hai bên xảy ra xô xát nhau nhưng được mọi người can ngăn. Long bị chủ nhà dùng dao đánh vào đầu gây chảy máu và được mọi người băng bó đưa về phòng.

Không dừng lại đó, ông Tuấn đến phòng của Long tiếp tục đòi nợ. Tức giận, Long đã vung dao chém nhiều nhát khiến chủ nhà tử vong.

Sau khi gây án, Phạm Thanh Long bỏ vào Nam. Sau 15 năm lẩn trốn, trung tuần tháng 8/2013, kẻ giết người ra đầu thú.

Theo HĐXX, Long ra đầu thú và khai báo thành khẩn, đại diện gia đình bị hại xin giảm án nên tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội Giết người.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.