Sát hại dã man 3 bà cháu, kẻ thủ ác lĩnh án chung thân

Bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án
Bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án
TPO - Việc dùng dao giết cả 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang là vô cùng dã man, tuy nhiên do Nghiêm Thị Nhi gây án trong lúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên chỉ phải nhận bản án chung thân.

Ngày 15/5, tại TP Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội giết người. Cả trăm người gồm thân nhân của bị hại và người dân ở xã vùng xa thuộc huyện Lâm Hà đã vượt hơn 70 km lên Đà Lạt tham dự phiên tòa.

Sát hại dã man 3 bà cháu, kẻ thủ ác lĩnh án chung thân ảnh 1 Gia đình bị hại mang di ảnh đến  tòa. 

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Nghiêm Thị Nhi nói động cơ giết người do quá bức xúc vì bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm. Cụ thể, bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, ngụ cùng địa phương) cùng con dâu từng đổ thừa cho Nhi lấy trộm điện thoại. Mặt khác, anh Đàm Văn Q. (con trai bà Vượng) đã sửa số CMND làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng, khiến gia đình Nhi phải trả lãi suất cao.

Vì những lý do trên, Nhi đã cãi vã, xô xát với bà Vượng. Trong lúc xô xát, Nhi bị ngã. Chợt nhìn thấy con dao mà mình mang ra vườn để phát cỏ trước đó, Nhi liền cầm lấy, chém liên tiếp vào người bà Vượng và 2 cháu nội của nạn nhân là Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) và Đàm Đức Tiến (4 tuổi). Hậu quả cả 3 người tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhi đào hố chôn lấp xác các nạn nhân dưới gốc cà phê để phi tang rồi về nhà tắm rửa, giặt quần áo, bỏ trốn đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), cách hiện trường khoảng hơn 30km.

Quá trình khởi tố, bắt giam, thấy Nhi có những biểu hiện không bình thường, Công an và Viện KSND Lâm Đồng thống nhất trưng cầu giám định tâm thần với bị can. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), kết luận: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Hiện, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Sát hại dã man 3 bà cháu, kẻ thủ ác lĩnh án chung thân ảnh 2

Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid.

Cũng tại phiên tòa, anh Đàm Văn Q. cho biết, từ lúc xảy ra vụ án mạng đến nay, gia đình bà Nhi vẫn chưa bồi thường đồng nào. Vì vậy, anh Q. yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 650 triệu đồng, bao gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần… cho gia đình anh.

Mặc dù hành vi giết 3 mạng người rồi chôn xác phi tang là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng do bị cáo gây án trong tình trạng bị hạn chế về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên Hội đồng xét xử chỉ tuyên phạt mức án chung thân; đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 650 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.