An Giang:

Sát hại hai con gái rồi treo cổ tự tử

CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định nghi phạm duy nhất gây án đã treo cổ tự tử.
CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định nghi phạm duy nhất gây án đã treo cổ tự tử.
Tối 9/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, nghi phạm giết hại 2 con gái sau đó treo cổ tự vẫn là Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên). Cơ quan CSĐT đã đình chỉ vụ án.

Theo cơ quan điều tra, sau khi kết hôn với chị T. (TP Long Xuyên, An Giang), anh Bình rút lui khỏi bóng đá tỉnh An Giang, chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng cùng gia đình tại ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên.

Thời gian gần đây, vợ chồng Bình xảy ra mâu thuẫn. Vợ anh Bình viết đơn xin ly hôn và dọn đi nơi khác sinh sống. Đêm 4/6, sau khi dẫn hai con gái Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi) ra trung tâm TP.Long Xuyên chơi, khi về nhà, Bình đã lấy giấy viết thư tuyệt mệnh. Sau đó, Bình sát hại hai con gái rồi treo cổ tự tử.

Đến sáng 5/6, cha vợ của Bình ghé nhà thăm nhưng không thấy cơ sở kinh doanh của Bình mở cửa. Lúc này, ông gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Nghĩ có chuyện không hay, ông đã cùng người dân ấp Bình Khánh phá cửa thì phát hiện thi thể 2 cháu Xuân Phương và Xuân Anh và thi thể của con rể nên báo cho công an.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.