Sát hại “khách làng chơi” xong vẫn ung dung đi... bán dâm

TPO - Sau khi sát hại nạn nhân để cướp tài sản, Linh vẫn ung dung đi bán dâm và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 29/11, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1990, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người, cướp tài sản” và Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1985, ngụ quận 8) về hành vi “Không tố giác tội phạm và tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Theo cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Thị Thùy Linh làm nghề bán dâm tại khu vực Mũi Tàu (quận Bình Tân). Khoảng 1h30 ngày 27/11, anh Trần Hữu H. (SN 1990, quê Thừa Thiên Huế) thấy Linh đứng bắt khách nên đến hỏi mua dâm. 

Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả 250 ngàn đồng, anh H và Linh đến nhà trọ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân) thuê phòng số 10 để mua bán dâm. 

Sát hại “khách làng chơi” xong vẫn ung dung đi... bán dâm ảnh 1

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh CA cung cấp.

Trong lúc hai người thực hiện hành vi mua bán dâm thì Nguyễn Thùy Linh nảy sinh ý định giết anh H để cướp tài sản. Để thực hiện ý định giết người, Linh yêu cầu anh H thay đổi tư thế quan hệ bằng cách trói hai tay anh H lại. Tiếp tục, Linh dùng áo sơ mi dài tay cột chồng lên hai tay nạn nhân. Sau đó, Linh ngồi trên người anh H để quan hệ.

Trong lúc quan hệ, Linh dùng sợ dây điện lòn qua cổ anh H, dùng tay xiết chặt đến khi nạn nhân bất tỉnh. Để chắc chắn nạn nhân chết, Linh dùng sợi dây điện đèn ngủ cắm vào người anh H đến khi nạn nhân tử vong. 

Thấy anh H chết, Linh đã lục lọi lấy hết tài sản nạn nhân gồm 1 triệu đồng, 1 ĐTDĐ. Sau đó, Linh lấy điện thoại nạn nhân gọi điện cho bạn là Nguyễn Thị Minh Tâm đến nhà trọ trên đón mình về. 

Sát hại “khách làng chơi” xong vẫn ung dung đi... bán dâm ảnh 2

 Đồng phạm Nguyễn Thị Minh Tâm. Ảnh CA cung cấp.

Khi Tâm đến đón, Linh đưa cho Tâm 500 ngàn đồng và chiếc điện thoại vừa cướp được. Cả hai đi thuê phòng ngủ đến sáng hôm sau (28/11). 

Đến 15h ngày 28/11, Linh tiếp tục đi đón khách ở trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân). Lúc này, công an phát hiện khả nghi nên đã đưa Linh về làm việc. 

Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên. Từ lời khai của Linh, công an truy xét và bắt giữ Tâm.

Hiện công an quận Bình Tân đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để chuyển toàn bộ hồ sơ cùng hai nghi can cho công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG