Sát hại phụ nữ trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30’ ngày 16/2, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhận được tin tại một phòng trong nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng xảy ra án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong.

Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm trên giường với nhiều vết đâm, cắt ở vùng cổ. Gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do đối tượng bỏ lại.

Sát hại phụ nữ trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử ảnh 1 Hiện trường vụ việc

Tiến hành điều tra, Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị P (SN 1982, ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa), còn nghi phạm gây án là Nguyễn Văn H. (SN 1981, trú tại xã Tiền Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi gây án, H. đã rời khỏi hiện trường và uống thuốc diệt cỏ tự tử. Hiện nghi phạm đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, H. đến nhà nghỉ nêu trên thuê phòng số 204, một lát sau chị P. đến. Khi thấy người đàn ông rời đi với biểu hiện nghi vấn, chủ nhà nghỉ đã lên phòng kiểm tra và phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.