Sát hại tình địch giữa đêm, lĩnh án 16 năm tù

Sát hại tình địch giữa đêm, lĩnh án 16 năm tù
Đang "tâm sự" với người yêu lúc nửa đêm thì bị Linh gõ cửa, Nhí đã dùng dao đâm chết tình địch rồi ra đầu thú.

Sát hại tình địch giữa đêm, lĩnh án 16 năm tù

> Mâu thuẫn tình ái, đâm chết tình địch

Đang "tâm sự" với người yêu lúc nửa đêm thì bị Linh gõ cửa, Nhí đã dùng dao đâm chết tình địch rồi ra đầu thú.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhí bị dẫn gải về trại giam
Bị cáo Nguyễn Văn Nhí bị dẫn gải về trại giam .

Ngày 26/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhí (SN 1985, quê Sóc Trăng ) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nhí quen biết và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1994, quê Trà Vinh) từ năm 2009.

Tuy nhiên, thời gian sau đó giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, Hạnh muốn chia tay với Nhí để quen với Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1990, quê Sóc Trăng).

Bị người tình ruồng bỏ song Nhí không chấp nhận.

Khoảng 23h45, ngày 20/11/2011, Nhí đang ngủ lại ở phòng trọ của Hạnh (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức TP. HCM) thì Nguyễn Chí Linh (bạn trai mới của Hạnh) đến gõ cửa tìm gặp Hạnh.

Nghe tiếng gọi cửa, Hạnh định ra mở cửa thì bị Nhí căn ngăn không cho gặp. Khi Nhí ra mở cửa bảo anh Linh ra về thì bị Linh chửi và đánh Nhí.

Trong lúc nóng giận Nhí đã lấy dao đe dọa. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, Nhí bất ngờ cầm dao đâm nhiều nhát khiến Linh thủng tim, phổi làm nạn nhân chết tại chỗ.

Trên đường chạy trốn, Nhí đã vứt dao phi tang. Riêng anh Linh đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngày hôm sau, Nhí đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Hồ Phương
VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.