Sát hại vợ cũ vì không cho đón con

Căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: An Nhơn/ VnExpress
Căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: An Nhơn/ VnExpress
Linh đến đón con gái 6 tuổi về nhà chơi nhưng vợ cũ không đồng ý. Trong lúc cãi vã, anh ta lấy dao đâm chị này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 10/5, Công an quận 8 (TP HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự Phạm Xuân Linh (34 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. 

Linh là người đâm nhiều nhát vào cổ vợ cũ Đinh Ngọc Dung (34 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại nhà riêng trên đường 715 Tạ Quang Bửu (phường 4, quận 8).

Trước đó, 9h30 cùng ngày, bảo vệ dân phố thấy Linh mặc áo công nhân điện lực nhưng không đeo bảng tên, đến nhà chị Dung. Một lúc sau họ thấy người này đi ra với vẻ hốt hoảng nên giữ lại.

Khi vào trong, họ phát hiện chị Dung bị đâm nhiều nhát ở vùng cổ, nằm thoi thóp trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Khai với cảnh sát, Linh cho biết kết hôn với chị Dung năm 2006, có chung con gái 6 tuổi. Hai năm trước, sau khi ly dị, mẹ con chị Dung về sống tại căn nhà 4 tầng ở quận 8. Sáng nay, Linh đến đón con gái về nhà chơi nhưng vợ cũ không đồng ý. Trong lúc cãi vã, anh ta lấy dao đâm chị này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG