Sát hại vợ rồi gọi điện báo tin cho gia đình

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Cửu Long
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Cửu Long
Cường cho là bị vợ cầm dao đâm trong lúc cãi nhau nên tức giận, bóp cổ chị đến chết rồi tự sát nhưng bất thành.

Chiều 16/11, Nguyễn Tuấn Cường (31 tuổi) gọi điện cho người thân báo đã giết vợ Trương Thị Ngọc (26 tuổi) tại nhà thuê ở đường Trần Việt Châu, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Người thân đến thì thấy cửa khóa trái. Phá cửa xông vào, mọi người thấy Cường và vợ nằm trên vũng máu nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Ngọc đã chết trước khi đến bệnh viện.

"Cường nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, có 3 vết thương sâu ở bụng. Sau khi được cầm máu, anh ta đang ổn định trở lại", bác sĩ Trần Bửu Giám - Trực cấp cứu Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ - cho biết.

Sát hại vợ rồi gọi điện báo tin cho gia đình ảnh 1

Cường đang được cấp cứu. Ảnh: Cửu Long.

Hàng xóm cho hay, Cường làm tài xế chở hàng thuê, vợ chồng sống êm ấm, không mâu thuẫn với ai.

Đại tá Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều - cho biết, bước đầu Cường khai trong lúc cự cãi, bị chị Ngọc lấy dao đâm nên anh ta tức giận, bóp cổ vợ đến chết rồi tự sát.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG